Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  Kỳ lạ cậu bé 12 tuổi một tuần... đẻ ra 7 quả trứng Kỳ lạ cậu bé 12 tuổi một tuần... đẻ ra 7 quả trứng , Người xứ Nghệ Kiev
 

Câu chuyện về cậu bé người Indonesia đẻ ra trứng đã khiến giới y khoa xôn xao.

Cậu bé Akmal đẻ ra 7 quả trứng trong một tuần. 
Cậu bé Akmal đẻ ra 7 quả trứng trong một tuần.
 

Trước đây, một ông lão tên Kakek Sinin đã từng tuyên bố rằng bản thân có khả năng… đẻ trứng qua đường hậu môn. Tuy nhiên khi các chuyên gia tới kiểm định thì đó hoàn toàn không phải sự thật.

Câu chuyện về người đẻ ra trứng chắc chỉ có thể tồn tại duy nhất trong truyền thuyết “Con rồng cháu tiên” của người Việt khi Âu Cơ đẻ ra trăm trứng.

Thế nhưng một sự kiện kỳ lạ đã xảy ra khiến toàn bộ giới khoa học phải sửng sốt khi một cậu bé 12 tuổi đến từ ngôi làng Gowa Regency ở South Sulawesi, Indonesia đã đẻ ra 7 quả trứng.

Cậu bé Akmal bỗng một thời gian bị đau bụng dữ dội. Bố mẹ cậu ngạc nhiên khi thấy con trai trong vòng 1 tuần đẻ ra 7 quả trứng nên đã đưa đến khám tại bệnh viện Syech Yusuf Sungguminasa.

Sau khi chụp X- quang, các bác sĩ đã hết sức bối rối khi nhìn thấy một vật thể có hình dạng và kích thước tương tự như một quả trứng ở vùng chậu của cậu bé.

Khoảng 1 tiếng sau, Akmal đã đẻ ra trứng ở ngay trong bệnh viện và không phải 1 mà có tới tận 7 quả trứng. Các bác sĩ tại bệnh viện phải thừa nhận không thể xác định được chính xác nguyên nhân.

Phim chụp X- quang hiện lên vật thể lạ giống trứng.

Tiến sĩ Ferliyani – người trực tiếp khám cho Akmal nói: “Trường hợp của cậu bé thật sự không thể giải thích bằng bất kỳ kiến thức khoa học nào trên thế giới.”

Hiện 7 quả trứng của Akmal vẫn đang được các chuyên gia kiểm tra. Qủa thật trên thế giới này vẫn còn vô số điều kỳ lạ mà chúng ta chưa thể khám phá hết.

» Mèo 28 ngón chân phá kỷ lục thế giới
» 
Trung Quốc lập kỷ lục xoay đoạn đường trên cao nặng 8.800 tấn

 

đăng bởi: e.v.a...v.n.

Nguồn đọc thêm: 
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2063324#ixzz59l1iMUfI 
http://www.xaluan.com/raovat


  Các Tin khác
  + Gột rửa tâm hồn ở “Vương quốc hạnh phúc” Bhutan (07/11/2019)
  + Bãi Trường - địa điểm ngắm hoàng hôn thơ mộng ở Phú Quốc (05/11/2019)
  + Thánh đường cầu kỳ nhất thế giới hơn 130 năm chưa hoàn thiện (05/11/2019)
  + Bụi kim cương huyền ảo ở nơi lạnh nhất Nhật Bản (05/11/2019)
  + Rừng thiền Huyền Không Sơn Thượng: Đi để tĩnh lặng (05/11/2019)
  + Có hẹn cùng Huế ngày thu (04/11/2019)
  + Cây nghìn tuổi ở Trung Quốc thay lá vàng rực, đẹp tựa chốn bồng lai (04/11/2019)
  + Hà Nội - một thành phố đẹp nhất thế giới (04/11/2019)
  + Bộ lạc nổi tiếng với sức khỏe dẻo dai và nhiều mỹ nhân đẹp nhất thế giới (03/11/2019)
  + Đà Lạt lập đông: Mùa hoa ban “Background” xịn sò cho những bức ảnh siêu đẹp (03/11/2019)
  + Khám phá những con đường trong lòng TP Nha Trang (03/11/2019)
  + Nước giếng Hà Nội (03/11/2019)
  + Độc đáo tòa tháp thời Lý cùng những cổ vật nghìn năm tuổi ở Hải Phòng (03/11/2019)
  + Những truyền thuyết muôn đời bí ẩn gắn liền với ngày Halloween (03/11/2019)
  + Mùa Dã quỳ gọi mùa đông về trên mảnh đất Tây Nguyên (01/11/2019)
  + Quảng Trị: Vùng đất với nhiều điểm du lịch chưa được biết đến (01/11/2019)
  + Cỏ lau nở trắng trời ở Vạn Lý Trường Thành phiên bản Việt (01/11/2019)
  + Những làng chài thơ mộng như tranh vẽ ở Quảng Ninh: Điểm đến thường xuyên của khách du lịch (01/11/2019)
  + THÀNH PHỐ BARROW – 67 NGÀY CHÌM TRONG BÓNG TỐI (31/10/2019)
  + Khách du lịch một mình chuộng điểm đến trong nước (30/10/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 59789414

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July