Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  Những nhà chờ xe buýt kỳ lạ trên thế giới Những nhà chờ xe buýt kỳ lạ trên thế giới , Người xứ Nghệ Kiev
 

Đi qua 14 quốc gia thuộc Liên Xô cũ, nhiếp ảnh gia người Canada đã ghi lại một bộ sưu tập về những nhà chờ xe buýt có một không hai trên thế giới.

 Nhiếp ảnh gia người Canada, Christopher Herwig đã dành thời gian đi tới 14 quốc gia thuộc Liên Xô cũ để ghi lại hình ảnh của những kiến trúc độc đáo một thời.

 “Từ bờ Biển Đen đến thảo nguyên Kazakhstan vô tận, những bến xe buýt khổng lồ đã hoàn toàn chinh phục được tôi”, Herwig chia sẻ. “Nó khiến chúng ta hiểu rõ hơn về tầm nhìn thời đại và khả năng sáng tạo không giới hạn dưới thời Liên bang Xô Viết”.

 Bằng xe hơi, xe buýt và taxi, Christopher Herwig đã đến thăm Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Ukraina, Moldova, Armenia, Georgia, Lithuania, Latvia, Estonia và Belarus. Trong hình là nhà chờ xe buýt hình chim bồ câu ở Karakol, Kazakhstan.

 “Tại các nước cộng hoà thuộc Liên Xô cũ, tôi có thể bắt gặp rất nhiều bến xe buýt độc đáo, giàu trí tưởng tượng và đôi khi hơi điên nữa. Chúng toát lên vẻ cá tính riêng khiến tôi không thể nào quên được”, Herwig nói. 

 Nhà chờ với hình dạng như một con vật đang khuỵu chân ở Taraz, Kazakhstan.

 Nói về cuộc hành trình, Herwig cho biết: “Điều khiến tôi cảm thấy thú vị là không bao giờ biết được mình sẽ tìm thấy gì ở điểm đến tiếp theo”. Trong hình là nhà chờ bằng bê tông tạo hình con sóng tại Echmiadzin, Armenia.

 Trạm chờ xe buýt bằng gỗ nằm bên đường ở Kootsi, Estonia, được Herwig ví như “một kho báu bất ngờ”.

 Nhà chờ xe buýt hình thù độc đáo ở Falesti, Moldova.

(Vnexpress)

Nguồn quehuongonline.vn

http://quehuongonline.vn/the-gioi-muon-mau/nhung-nha-cho-xe-buyt-ky-la-tren-the-gioi-20170410162555685.htm



  Các Tin khác
  + Gột rửa tâm hồn ở “Vương quốc hạnh phúc” Bhutan (07/11/2019)
  + Bãi Trường - địa điểm ngắm hoàng hôn thơ mộng ở Phú Quốc (05/11/2019)
  + Thánh đường cầu kỳ nhất thế giới hơn 130 năm chưa hoàn thiện (05/11/2019)
  + Bụi kim cương huyền ảo ở nơi lạnh nhất Nhật Bản (05/11/2019)
  + Rừng thiền Huyền Không Sơn Thượng: Đi để tĩnh lặng (05/11/2019)
  + Có hẹn cùng Huế ngày thu (04/11/2019)
  + Cây nghìn tuổi ở Trung Quốc thay lá vàng rực, đẹp tựa chốn bồng lai (04/11/2019)
  + Hà Nội - một thành phố đẹp nhất thế giới (04/11/2019)
  + Bộ lạc nổi tiếng với sức khỏe dẻo dai và nhiều mỹ nhân đẹp nhất thế giới (03/11/2019)
  + Đà Lạt lập đông: Mùa hoa ban “Background” xịn sò cho những bức ảnh siêu đẹp (03/11/2019)
  + Khám phá những con đường trong lòng TP Nha Trang (03/11/2019)
  + Nước giếng Hà Nội (03/11/2019)
  + Độc đáo tòa tháp thời Lý cùng những cổ vật nghìn năm tuổi ở Hải Phòng (03/11/2019)
  + Những truyền thuyết muôn đời bí ẩn gắn liền với ngày Halloween (03/11/2019)
  + Mùa Dã quỳ gọi mùa đông về trên mảnh đất Tây Nguyên (01/11/2019)
  + Quảng Trị: Vùng đất với nhiều điểm du lịch chưa được biết đến (01/11/2019)
  + Cỏ lau nở trắng trời ở Vạn Lý Trường Thành phiên bản Việt (01/11/2019)
  + Những làng chài thơ mộng như tranh vẽ ở Quảng Ninh: Điểm đến thường xuyên của khách du lịch (01/11/2019)
  + THÀNH PHỐ BARROW – 67 NGÀY CHÌM TRONG BÓNG TỐI (31/10/2019)
  + Khách du lịch một mình chuộng điểm đến trong nước (30/10/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60205834

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July