Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  Hốt hoảng vì giữa đêm nhận được điện thoại của vợ quá cố Hốt hoảng vì giữa đêm nhận được điện thoại của vợ quá cố , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

Anh Tôn không khỏi “lạnh gáy” khi nhận được điện thoại của vợ mình trong khi đã chôn hết vật dụng hằng ngày cùng cô trong đó có cả điện thoại kèm sim...

Sáng ngày 8/4 vừa qua, anh Tôn đã đến công an huyện Mã Long, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc trình báo về sự việc ly kỳ xảy ra vào đêm hôm trước (ngày 7/4) với tâm trạng hết sức hoang mang và lo sợ. Theo khai báo, vợ anh Tôn đã qua đời một tháng trước đó nhưng điều kỳ lạ là anh lại nhận được điện thoại từ số của vợ vào buổi đêm. Trong khi đó, theo phong tục tập quán nơi đây, tất cả vật dụng hằng ngày của chị Tôn đều được chôn cất cùng chị.

Anh Tôn cho biết, cuộc gọi chỉ xảy ra đúng một lần. Khi anh nghe máy, đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng rồi cúp máy. Sau đó, anh Tôn có gọi lại nhiều lần nhưng không ai nhấc máy nữa.

Hốt hoảng vì giữa đêm nhận được điện thoại của vợ quá cố 1
Giữa đêm, anh Tôn bỗng nhận được cuộc điện thoại kỳ lạ của người vợ quá cố (ảnh minh họa).

Sau khi tìm hiểu sự tình, công an huyện Mã Long phát giác, chiếc máy điện thoại và sim của vợ anh Tôn đang nằm trong tay người hàng xóm họ Trương. Vào ngày chôn cất chị Tôn, người đàn ông họ Trương này cũng qua lại giúp đỡ và chứng kiến chiếc điện thoại được cho vào quan tài. Khi trở về nhà, hắn bị ám ảnh bởi chiếc điện thoại còn mới đó và đã đào mồ để lấy chiếc điện thoại lên.

Chiếc điện thoại này không những chưa hỏng mà trong sim vẫn còn có tiền nên hắn giữ nguyên như vậy dùng. Đến đêm ngày 7/4, khi đang sạc điện thoại, hắn vô tình bấm phải một số điện thoại mà không ngờ đó chính là của anh Tôn.

Cuối cùng, người đàn ông họ Trương đã chủ động trả lại điện thoại và tạ lỗi với gia đình anh Tôn và mọi người xung quanh cũng như đã chịu trách nhiệm trước pháp luật vì hành vi đào mồ ăn trộm của mình.
Theo Tri Thức Trẻ

  Các Tin khác
  + Gột rửa tâm hồn ở “Vương quốc hạnh phúc” Bhutan (07/11/2019)
  + Bãi Trường - địa điểm ngắm hoàng hôn thơ mộng ở Phú Quốc (05/11/2019)
  + Thánh đường cầu kỳ nhất thế giới hơn 130 năm chưa hoàn thiện (05/11/2019)
  + Bụi kim cương huyền ảo ở nơi lạnh nhất Nhật Bản (05/11/2019)
  + Rừng thiền Huyền Không Sơn Thượng: Đi để tĩnh lặng (05/11/2019)
  + Có hẹn cùng Huế ngày thu (04/11/2019)
  + Cây nghìn tuổi ở Trung Quốc thay lá vàng rực, đẹp tựa chốn bồng lai (04/11/2019)
  + Hà Nội - một thành phố đẹp nhất thế giới (04/11/2019)
  + Bộ lạc nổi tiếng với sức khỏe dẻo dai và nhiều mỹ nhân đẹp nhất thế giới (03/11/2019)
  + Đà Lạt lập đông: Mùa hoa ban “Background” xịn sò cho những bức ảnh siêu đẹp (03/11/2019)
  + Khám phá những con đường trong lòng TP Nha Trang (03/11/2019)
  + Nước giếng Hà Nội (03/11/2019)
  + Độc đáo tòa tháp thời Lý cùng những cổ vật nghìn năm tuổi ở Hải Phòng (03/11/2019)
  + Những truyền thuyết muôn đời bí ẩn gắn liền với ngày Halloween (03/11/2019)
  + Mùa Dã quỳ gọi mùa đông về trên mảnh đất Tây Nguyên (01/11/2019)
  + Quảng Trị: Vùng đất với nhiều điểm du lịch chưa được biết đến (01/11/2019)
  + Cỏ lau nở trắng trời ở Vạn Lý Trường Thành phiên bản Việt (01/11/2019)
  + Những làng chài thơ mộng như tranh vẽ ở Quảng Ninh: Điểm đến thường xuyên của khách du lịch (01/11/2019)
  + THÀNH PHỐ BARROW – 67 NGÀY CHÌM TRONG BÓNG TỐI (31/10/2019)
  + Khách du lịch một mình chuộng điểm đến trong nước (30/10/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 13
Total: 60359188

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July