Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  12 điều thú vị về xe hơi 12 điều thú vị về xe hơi , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

image

1. Chiếc xe hơi đầu tiên
Chiếc xe hơi đầu tiên trên thế giới được làm bằng gỗ năm 1672, chạy bằng hơi nước, trong đó xử dụng một bếp lò để đun nước. Người chế ra chiếc xe là Ferdinand Verbest.

image
Ferdinand Verbest

image
Chiếc xe hơi đầu tiên trên thế giới làm bằng gỗ
 

 
Chiếc xe đầu tiên trang bị vũ khí được Nicholas Cugnot tạo ra năm 1769. Xe chỉ có 3 bánh, tốc độ tối đa 6 km/h và trang bị súng tự hành đầu tiên được quân đội Pháp xử dụng.

image
Nicholas Cugnot

image
Xe trang bị súng tự hành đầu tiên trên thế giới ra đời năm 1769
 

 
3. Động cơ 4 thì đầu tiên trên thế giới
Động cơ 4 thì đầu tiên trên thế giới được Nikolaus Otto Lenaur của công ty Lengen của Đức sáng tạo năm 1876. Sau đó, một kỹ sư người Đức đã phát triển động cơ 4 thì mới và vẫn được xử dụng hiện nay trên một số mẫu xe hơi.

image
 
image
Động cơ 4 thì đầu tiên thế giới xuất hiện năm 1876
 
 
4. Chiếc xe Honda Accord đầu tiên tại Mỹ
Thị trường Mỹ luôn là miền đất hứa cho sự khởi đầu của nhiều mẫu xe mới và nhà sản xuất xe hơi hàng đầu Nhật Bản đã chính thức ra mắt chiếc sedan Honda Accord tại Mỹ vào năm 1982.

image
Honda Accord xuất hiện lần đầu tại Mỹ năm 1982
 
 
5. Tốc độ của túi khí
Khi xe hơi xảy ra va chạm, túi khí có thể bung ra với tốc độ 40 mili giây, nhanh hơn rất nhiều một cái chớp mắt.

image
Túi khí bung ra với tốc độ cực nhanh
 
 
6. Hãng bảo hiểm xe hơi đầu tiên trên thế giới
Lần đầu tiên một công ty bảo hiểm xe hơi xuất hiện tại Mỹ năm 1897 là công ty Vestfilt MA. Kể từ đó, hàng loạt các chính sách bảo hiểm cho người và xe ra đời.

image
 

7. Chiếc Chevrolet Impala
Thương hiệu Chevrolet của tập đoàn sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới General Motors (GM) đã gây ấn tượng mạnh năm 1965 với doanh số bán xe Impala vượt 10 triệu chiếc/năm.

image
Xe Impala đạt kỷ lục sản xuất trên 10 triệu chiếc vào năm 1965
 
 
8. Kẹt đường dài nhất
Hàng ngày bạn thường xuyên chứng kiến cảnh kẹt đường nhưng có thể bạn chưa biết vụ kẹt đường dài nhất thế giới năm 1980 giữa hai thành phố Paris và Lyon (Pháp). Quãng đường được ghi nhận tới 170 km.

image
Kẹt đường dài nhất lịch sử với quãng đường 170 km giữa Paris và Lyon
 
 
9. Xe Porsche 911 đầu tiên trên thế giới
Chiếc xe nổi tiếng thế giới Porsche 911 lần đầu được giới thiệu năm 1964 và trở thành mẫu xe thể thao hạng sang nhất.

image
Xe Porsche 911 đầu tiên
 
 
10. Chiếc cần gạt nước xe hơi
Chiếc cần gạt nước xe hơi do một phụ nữ tên Mary Anderson chế tạo vào năm 1903. Nó thực sự vô cùng hữu ích và tất cả các nhà sản xuất xe hơi đều xử dụng từ đó đến nay.

image
Mary Anderson

image
Gạt nước xe hơi do Mary Anderson sáng chế.
 
 
11. Xe rẻ nhất thế giới
Ra mắt năm 2008 tại Ấn Độ, Tata Nano gây chấn động ngành công nghiệp xe hơi thế giới với giá khởi điểm chỉ khoảng 2.500 USD (tương đương khoảng 50 triệu đồng) và giữ nguyên ngôi vị xe rẻ nhất thế giới từ đó đến nay dù giá đã tăng lên trên 3.000 USD do chi phí tăng.

image
Tata Nano - mẫu xe rẻ nhất thế giới
 
Dự kiến mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc vào thị trường Việt Nam trong tháng 4 tới với giá bán dưới 200 triệu đồng.
 
12. Ferrari sản xuất ít xe nhất
Trong số tất cả các hiệu xe hơi nổi tiếng thì xe hơi Fiat Ferrari sản xuất ít xe nhất, chỉ 14 chiếc mỗi ngày.

image
Ferrari sản xuất ít xe nhất trong số các thương hiệu xe hơi.
Theo baomoi

  Các Tin khác
  + Gột rửa tâm hồn ở “Vương quốc hạnh phúc” Bhutan (07/11/2019)
  + Bãi Trường - địa điểm ngắm hoàng hôn thơ mộng ở Phú Quốc (05/11/2019)
  + Thánh đường cầu kỳ nhất thế giới hơn 130 năm chưa hoàn thiện (05/11/2019)
  + Bụi kim cương huyền ảo ở nơi lạnh nhất Nhật Bản (05/11/2019)
  + Rừng thiền Huyền Không Sơn Thượng: Đi để tĩnh lặng (05/11/2019)
  + Có hẹn cùng Huế ngày thu (04/11/2019)
  + Cây nghìn tuổi ở Trung Quốc thay lá vàng rực, đẹp tựa chốn bồng lai (04/11/2019)
  + Hà Nội - một thành phố đẹp nhất thế giới (04/11/2019)
  + Bộ lạc nổi tiếng với sức khỏe dẻo dai và nhiều mỹ nhân đẹp nhất thế giới (03/11/2019)
  + Đà Lạt lập đông: Mùa hoa ban “Background” xịn sò cho những bức ảnh siêu đẹp (03/11/2019)
  + Khám phá những con đường trong lòng TP Nha Trang (03/11/2019)
  + Nước giếng Hà Nội (03/11/2019)
  + Độc đáo tòa tháp thời Lý cùng những cổ vật nghìn năm tuổi ở Hải Phòng (03/11/2019)
  + Những truyền thuyết muôn đời bí ẩn gắn liền với ngày Halloween (03/11/2019)
  + Mùa Dã quỳ gọi mùa đông về trên mảnh đất Tây Nguyên (01/11/2019)
  + Quảng Trị: Vùng đất với nhiều điểm du lịch chưa được biết đến (01/11/2019)
  + Cỏ lau nở trắng trời ở Vạn Lý Trường Thành phiên bản Việt (01/11/2019)
  + Những làng chài thơ mộng như tranh vẽ ở Quảng Ninh: Điểm đến thường xuyên của khách du lịch (01/11/2019)
  + THÀNH PHỐ BARROW – 67 NGÀY CHÌM TRONG BÓNG TỐI (31/10/2019)
  + Khách du lịch một mình chuộng điểm đến trong nước (30/10/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60350489

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July