|
Bài viết của Stephanie Munk
Cập nhật một số tin tức về tình hình Ukraina
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ gặp các đồng minh châu Âu vào thứ Hai để bàn về các mốc quan trọng trong kế hoạch hòa bình. Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ chủ trì cuộc họp tại London, theo hãng tin PA.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng sẽ tham dự. Macron viết trên X rằng các nước châu Âu sẽ là “trụ cột hỗ trợ không thể thiếu cho một giải pháp công bằng và bền vững đang được xây dựng”.

Cập nhật 6:12 sáng, ngày 7/12
Cuối tuần qua, Nga thực hiện đợt tấn công lớn thứ ba kể từ khi chiến tranh bắt đầu.
Theo Viện CSIS của Mỹ, quân đội Nga đã sử dụng 653 UAV và 51 tên lửa nhằm vào Ukraine, chủ yếu đánh vào cơ sở hạ tầng dân sự.
Đêm rạng sáng Chủ Nhật, Nga tiếp tục không kích quy mô lớn. Cơ quan Không quân Ukraine cho biết thành phố Kremenchuk bị tấn công bằng hàng chục máy bay không người lái và tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, theo hãng RBK-Ukraine. Nhiều tiếng nổ vang lên trong thành phố, người dân báo cáo tình trạng mất điện và mất sưởi. Thông tin này chưa được xác minh độc lập.
Cập nhật 22:45 – Nổ lớn khiến Belgorod mất điện
Một vụ nổ khiến nhiều khu vực ở thành phố Belgorod (Nga), gần biên giới Ukraine, bị mất điện.
Thống đốc Vyacheslav Gladkov cho biết nguyên nhân là “một vật thể không xác định” rơi xuống. Một người đàn ông bị thương, và khu vực ngoài thành phố cũng gặp sự cố điện.
Một kênh Telegram địa phương nói rằng có thể một quả bom lượn của Nga đi chệch hướng đã đánh vào trạm biến áp — tại thời điểm không có báo động tên lửa. Belgorod từng nhiều lần bị UAV Ukraine tấn công.
Cập nhật 19:00
Tổng thống Zelensky cho biết ông đã điện đàm với hai đại diện đàm phán của Mỹ, Steve Witkoff và Jared Kushner, để bàn về tiến độ kế hoạch hòa bình.
Ông nói hai bên đã thảo luận “những điểm then chốt có thể chấm dứt đổ máu và loại bỏ nguy cơ Nga tái xâm lược”.
Zelensky cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump vì nỗ lực thúc đẩy hòa bình. Ông chờ báo cáo trực tiếp từ hai đại diện Umerov và Hnatov.
Cập nhật 18:11
Thủ tướng Đức Friedrich Merz sẽ đến London vào thứ Hai để tham gia tham vấn với Tổng thống Zelensky về định hướng tiếp theo của cuộc chiến.
Cập nhật 16:05 – Ukraine nói phá hủy hệ thống phòng không Nga
Tình báo quân đội Ukraine thông báo đã phá hủy hệ thống phòng không Buk-M3 của Nga ở khu vực bị chiếm đóng tại tỉnh Zaporizhzhia.
Đơn vị đặc nhiệm "Prymary" phát hiện và tấn công thành công, phá hủy hoàn toàn tổ hợp phòng không đắt tiền này.
Cập nhật 15:16 – UAV Ukraine đánh trúng nhà máy lọc dầu Ryazan
Quân đội Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Ryazan (thuộc tập đoàn Rosneft), cách Moscow 200 km về phía đông nam.
Đây là mục tiêu quan trọng cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga. Ukraine đang tiếp tục chiến lược tấn công có hệ thống vào ngành dầu khí Nga nhằm làm suy yếu hậu cần quân sự và nền kinh tế phục vụ chiến tranh.
Cập nhật 13:30 – Zelensky cáo buộc Nga tiếp tục tấn công cơ sở dân sự
Tổng thống Zelensky cho biết Nga đã phóng hơn 650 UAV và 51 tên lửa trong đợt tấn công mới nhất, gây thương vong và thiệt hại nghiêm trọng.
Mục tiêu chủ yếu lại là hệ thống năng lượng của Ukraine.
Ga tàu Fastiv ở ngoại ô Kyiv bị cháy nặng. Nhà dân và doanh nghiệp cũng bị trúng tên lửa. Ngoài Kyiv, các tỉnh Dnipropetrovsk, Chernihiv, Zaporizhzhia, Odesa, Mykolaiv, Volyn và Lviv đều bị tấn công.
Ba Lan đã điều tiêm kích lên không, đồng thời đặt hệ thống phòng không trong tình trạng sẵn sàng vì đợt không kích dữ dội của Nga.
Cập nhật 12:05 – Ukraine công bố thiệt hại của Nga
Theo Tổng tham mưu Ukraine, trong 24 giờ qua Nga mất:
-
1.180 binh sĩ
-
87.387 UAV
-
34.874 hệ thống pháo
-
11.398 xe tăng
(Tất cả các số liệu chưa được xác minh độc lập.)
Cập nhật 10:35 – Nga đánh trúng nút đường sắt gần Kyiv
Một kho chứa và nhiều toa tàu tại trạm trung chuyển gần Kyiv bị phá hủy.
Do hư hại, nhiều tuyến tàu ngoại ô quanh Kyiv và Chernihiv phải hủy chuyến.
Khu vực ga Fastiv xảy ra cháy lớn nhưng không có thương vong.
Tin ban đầu: Tiến độ hòa bình phụ thuộc vào Nga
Tại cuộc đàm phán ở Florida, Ukraine và Mỹ thống nhất rằng tiến triển trong kế hoạch hòa bình phụ thuộc vào việc Nga có sẵn sàng tham gia một cách nghiêm túc hay không.
Hai bên thống nhất khung các biện pháp đảm bảo an ninh và răn đe trong trường hợp đạt được thỏa thuận. Mỹ nhấn mạnh Nga phải cam kết “giảm leo thang và chấm dứt giết chóc”.
Phía Ukraine khẳng định ưu tiên số một là bảo vệ độc lập và chủ quyền.
Đêm qua, Nga tiếp tục tấn công khu vực thủ đô Kyiv. Thống đốc Mykola Kalashnyk nói về “đợt tấn công quy mô lớn” bằng UAV và tên lửa Kinzhal. Ba người bị thương. Một số mục tiêu dân sự, bao gồm ga tàu trung tâm Kyiv, bị ảnh hưởng.
Ukraine-News: Putin with merciless attack - third heaviest attack since the beginning of the war
|